Nhiều sản phẩm du lịch mới, tour 30/4 - 1/5 kín khách

VTV Digital-Thứ tư, ngày 27/04/2022 06:18 GMT+7

VTV.vn - 3 ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, cả nước đã phục vụ 3 triệu lượt khách du lịch nội địa. Hàng loạt điểm đến chật kín. Dự báo, du lịch dịp 30/4 - 1/5 tiếp tục bùng nổ.

Chỉ ít ngày nữa, người dân cả nước sẽ bước vào dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5. Du lịch được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ, thậm chí còn tăng cao hơn đợt nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua do thời gian nghỉ dài hơn. Đến thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên, các tour du lịch các điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt… đã kín khách, tuy nhiên, họ vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi của khách hàng mới hỏi đặt tour du lịch.

Anh Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, cho biết: "Số lượng người đặt tour và các combo du lịch đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay các địa điểm đẹp combo của chúng tôi đã kín chỗ".

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, thực tế trên khá là phổ biến tại các doanh nghiệp du lịch. Vì đây là kỳ nghỉ dài ngày nên điểm đến ưa chuộng của khách hàng khá đa dạng cả trong và ngoài nước

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Hà Nội, chia sẻ: "Khách đợt này ưa chuộng các tour biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt còn đi nước ngoài thì các tour Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore khách đặt nhiều".

Đáng chú ý, theo chia sẻ của các đại lý du lịch, để có thể hỗ trợ giá tốt nhất cho khách hàng, họ đã phải làm việc với các đối tác từ đầu năm cho các kỳ nghỉ lễ lớn để có quỹ phòng đẹp, vì thế giá cả các khu vực lưu trú tăng không có đột biến, trung bình giá tour tăng 20% so với năm ngoái.

Anh Trần Quang Huy, Trưởng phòng phát triển kinh doanh VNTRAVEL, nói: "Giá vé máy bay tăng 20-50 % tuỳ từng chặng. Các khách sạn 4-5 sao có những yêu cầu bắt buộc với khách như sử dụng bữa ăn bắt buộc, phụ thu".

Đến thời điểm hiện tại, nhiều đại lý du lịch không dám nhận khách đặt sát ngày do lo ngại quá tải và không đảm bảo chất lượng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới đón chờ du khách dịp 30/4 – 1/5

Nhiều sản phẩm du lịch mới, tour 30/4 - 1/5 kín khách - Ảnh 1.

Đa dạng các tour du lịch phục vụ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. (Ảnh minh họa)

Du lịch chứng kiến "hiệu ứng lò xo" cũng là điều dễ hiểu, khi dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, trong các đợt nghỉ dài ngày như 30/4 - 1/5, nhiều điểm đến cũng tung ra nhiều sản phẩm độc đáo, các sự kiện về văn hoá, du lịch đặc sắc, thu hút du khách.

Từ hồng leo cổ - đặc sản Sa Pa, cho đến hồng ngoại nhập, lần đầu tiên hàng trăm giống hoa hồng được quy tụ tạo nên một Lễ hội hoa rực rỡ tại Sapa, hứa hẹn là điểm đến thú vị cho nhiều du khách dịp 30/04-01/0 năm nay.

Bên cạnh việc thưởng thức hoa, du khách còn được khám phá những màn trình diễn nghệ thuật, cũng như có thể đăng ký tham gia nhiều hoạt động.

Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết: "Trong dịp 30/4 này, sẽ có giải đua ngựa vùng cao, đua ngựa trong mây. Sa Pa tổ chức các sự kiện thường niên để du khách có thêm nhiều trải nghiệm".

Còn tại thành phố biển Đà Nẵng, du khách sẽ có thể ngắm nhìn hơn 40 bức tượng vàng huyền thoại Hy Lạp trên đỉnh núi Bà Nà. Hàng loạt sản phẩm mới cũng sẽ được ra mắt như: Cổng Thời gian, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Mặt trời... Đặc biệt, dịp này cũng diễn ra "Tuần lễ Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022".

Ông Nguyễn Xuân Binh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, nói: "Thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới. Có thể trong dịp 30/4-01/5, thành phố sẽ khai trương tuyến du lịch về đêm tại bãi biển Mỹ An, phố đi bộ An Thượng".

Một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất của TP. Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30/4-01/5 này là tour trực thăng ngắm thành phố từ trên cao. Tour đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 29/4 với mức giá khoảng 4 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới, tour 30/4 - 1/5 kín khách - Ảnh 2.

Tour "Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao" chính thức khởi động vào ngày 29/4. (Ảnh: PLO)

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Chúng tôi rất kỳ vọng đây sẽ là một sản phẩm mới, rất hấp dẫn, rất độc đáo và sẽ thu hút du khách đến với TP. Hồ Chí Minh".

Tại Hà Nội, từ ngày 29/4-1/5, tại khu vực tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, 100 gian hàng quà tặng của các nghệ nhân tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho du khách.

Du lịch dịp 30/4 - 01/5 tiếp tục được dự báo tăng đột biến và có thể xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Mới nhất, Chính phủ đã có công điện về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ, trong đó có việc bảo đảm các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời, giải quyết khiếu nại của du khách (nếu có).

.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước