Nhiều tỉnh phía Bắc mở cửa đón khách du lịch

Duy Hoàn, Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 03/11/2021 09:37 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại một số tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang…, ngành du lịch đã bắt đầu mở cửa đón khách. Nhiều kịch bản kích cầu du lịch cũng đã được khởi động.

Dọn sạch phòng, sửa chữa các thiết bị điện, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch tại chỗ..., một số khách sạn tại Quảng Ninh đang chuẩn bị để đón những đợt khách quay trở lại sau nhiều tháng tạm dừng chống dịch.

Bắt đầu tháng 11 này, tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách nước ngoài, nhưng khách nội địa đang là mục tiêu được nhiều hãng du lịch chú trọng.

Tương tự tại các tỉnh như Lào Cai, Hà Giang…, các điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Đồng Văn.. cũng bắt đầu mở cửa đón du khách. Nhiều kịch bản chào đón sự kiện du lịch mua đông như Festival Tinh hoa Tây Bắc, chợ tình Sa Pa, Vũ điệu cao nguyên trắng, Lễ hội hoa tam giác mạch… đã sẵn sàng chờ ngày khai mạc.

Đặc biệt lần đầu tiên, tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện các tour online, du lịch trải nghiệm trên nền tảng số. Du khách không cần đến Hà Giang, mà vẫn chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, tương tác với nhân vật trải nghiệm livestream trực tiếp, qua đó xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh trên nền tảng số.

Nhiều tỉnh phía Bắc mở cửa đón khách du lịch - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu mở cửa đón khách du lịch. (Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

"Không phải ai cũng đến được Hà Giang, doanh nghiệp nào cũng đến được Hà Giang. Thông qua nền tảng này, họ nắm bắt được Hà Giang có gì, có những tiềm năng và thế mạnh gì, từ đó họ giới thiệu và bán cho khách của họ", ông Đặng Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang, cho hay.

Trước những khó khăn bởi dịch bệnh ảnh hưởng đến ngành du lịch, nhiều tỉnh cũng đã chủ động đưa ra những giải pháp linh hoạt về phòng chống dịch và các giải pháp kích khôi phục, kích cầu du lịch.

"Chúng tôi đã đang tổ chức khoảng 50 sự kiện, kích cầu xúc tiến du lịch, trong đó có cả sự kiện xúc tiến kích cầu du lịch ngoài nước. 3 tháng cuối năm, mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là đạt 1,5 - 2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch phấn đấu đạt 4.000 tỷ đồng", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết.

"Chúng tôi sẽ tạo ra du lịch xanh, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch cho người dân ở Lào Cai, cũng như ở nơi khác", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh chia sẻ.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm ngành du lịch sẽ được phục hồi khoảng 80%. Mới đây, sân bay Sa Pa vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, sau khi được xây dựng và hoạt động sẽ là một sự đột phá về du lịch của tỉnh.

Du lịch “chuyển mình”, chủ động thích ứng trong tình hình mới Du lịch “chuyển mình”, chủ động thích ứng trong tình hình mới

VTV.vn - Mở của đón khách sẽ không tránh được những sóng gió. Tuy nhiên để du lịch phát triển bền vững, các đơn vị cần có sự liên kết chặt chẽ, thích ứng để sống chung với dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước