Nhiều triển vọng về tăng trưởng xuất khẩu cả năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu từ Bộ Công Thương, cán cân thương mại đã xuất siêu 3 tháng liên tiếp. Bức tranh xuất khẩu quý III và đến cuối năm được đánh giá là khả quan.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm. Trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt hơn 250 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất tích cực của hoạt động ngoại thương Việt Nam so với nhiều quốc gia trên thế giới trong bối cảnh lạm phát, giá cả tăng cao. Các doanh nghiệp phải tự chuyển đổi chiến lược từ sản phẩm cho đến khách hàng để thích ứng kịp thời với những biến động thị trường.

Trong cơ cấu các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, phần nhiều là sản xuất có tính thời vụ, phụ thuộc vào diễn biến thị trường trên thế giới. Do vậy, việc nắm bắt thông tin thị trường, đối tác, xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn hàng, mạng lưới chuỗi cung ứng bền vững.

8 tháng qua đã có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm gần 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây đều là những mặt hàng dần chiếm ưu thế ở những thị trường có FTA.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, cán cân thương mại đã xuất siêu 3 tháng liên tiếp. Bức tranh xuất khẩu quý III và đến cuối năm được đánh giá là khả quan. Các kênh kết nối thị trường từ các địa phương, cơ quan thương vụ ở nước ngoài đang được đẩy mạnh để giúp doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất, ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường.

Xuất khẩu gạo 8 tháng ổn định Xuất khẩu gạo 8 tháng ổn định

VTV.vn - Để duy trì chất lượng, ngành gạo nỗ lực xây dựng những vùng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm, tập trung chế biến với 80% dòng gạo thơm, hữu cơ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước