Nhộn nhịp hoạt động nhập khẩu cát Campuchia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/07/2024 08:36 GMT+7

VTV.vn - Trữ lượng cát của Campuchia có thể cung cấp đủ cho nhu cầu nhập khẩu, sử dụng trước mắt và lâu dài cho các tỉnh, thành phía Nam của Việt Nam.

Theo Bộ Công thương, trữ lượng cát của Campuchia phục vụ cho việc san lấp, xây dựng dồi dào, có thể cung cấp đủ cho nhu cầu nhập khẩu, sử dụng trước mắt và lâu dài cho các tỉnh, thành phía Nam của Việt Nam. Thực tế thời gian qua, hoạt động nhập khẩu cát đang được một số doanh nghiệp phía Nam đẩy mạnh do nguồn cát trong nước ngày càng khan hiếm.

Vừa nhập hơn 2.800 m3 cát từ Campuchia, như thường lệ, ông Lê Duy Khánh - Huyện Châu Phú, An Giang neo đậu sà lan tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để làm thủ tục hải quan. Nếu như trước đây, trung bình mỗi tháng ông đi khoảng ba chuyến thì thời gian gần đây, con số này đã tăng lên 5-6 chuyến.

Chỉ một đoạn trên sông Tiền với chiều dài khoảng 300 m nhưng có hơn 60 chiếc sà lan, xáng cạp neo đậu để tham gia hoạt động mua bán cát được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Ông Phạm Minh Hải - Huyện Châu Phú, An Giang chia sẻ: "Cát Campuchia đẹp hơn cát Việt Nam vì đó là cát xây dựng. Thượng nguồn ở trên mới có còn ở đây ít".

Gần đây, hoạt động nhập khẩu cát qua đường sông Tiền ở cửa khẩu quốc tế Thường Phước tăng mạnh do nhu cầu trong nước tăng cao. Hiện các doanh nghiệp nhập khẩu cát không tốn thuế nhập khẩu mà chỉ đóng thuế VAT 10%.

Ông Đặng Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp nhận định: "Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất, đồng thời luôn duy trì công tác đối thoại doanh nghiệp. Đến nay, có 13 doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục qua cửa khẩu Thường Phước với số lượng 464 tờ khai. Số lượng m3 khoảng 1.752.000 m3".

Những năm gần đây, trữ lượng khoáng sản trầm tích cát sông trên sông Tiền, sông Hậu ngày càng giảm. Các khu mỏ được cấp giấy phép khai thác đến nay trữ lượng còn lại rất ít và thực tế một số mỏ cát đã hết trữ lượng. Nguồn cung cấp cát ngày càng không đáp ứng đủ nhu cầu cho việc san lấp, xây dựng các công trình, dự án giao thông, nhà ở… đặc biệt là cát vàng càng khan hiếm.

Trong khi đó, về mặt chất lượng và trữ lượng, cát Campuchia rất dồi dào. Thủ tục nhập khẩu cũng thuận lợi, rõ ràng về mặt pháp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước