Nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về giao dịch hàng hóa ngày càng cao

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/11/2020 15:34 GMT+7

VTV.vn - Dù thị trường giao dịch hàng hóa còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng các hoạt động giao dịch ngày càng trở nên sôi động, thanh khoản trung bình hiện đạt 2.000 tỷ đồng/phiên.

Khi thị trường càng mở rộng, số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường ngày càng nhiều. Điều này đặt ra áp lực khá lớn với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và các công ty thành viên.

Trước đây, anh Nguyễn Việt Hùng, một nhà đầu tư trên sở hàng hóa, cứ thấy nến xanh là mua, nến đỏ là bán, những quyết định đóng mở vị thế hoàn toàn theo cảm tính, vì vậy không tránh khỏi thua lỗ.

Nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về giao dịch hàng hóa ngày càng cao - Ảnh 1.

Thị trường giao dịch hàng hóa còn khá mới mẻ ở Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Để thay đổi thực tế trên, anh Hùng thường xuyên tham dự các buổi hội thảo do các thành viên thị trường và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam tổ chức. Anh đã tiếp cận được nhiều kiến thức, phương thức đầu tư mới cho hiệu quả sinh lời hơn trước.

"Đó là những kiến thức về phân tích về biểu đồ, kỹ thuật và những thông tin cơ bản của thị trường hàng hóa. Qua những kiến thức đó, tôi có những nhận định khi tôi mở vị thế, đóng vị thế vào thời điểm nào là tốt nhất và tối đa hóa lợi nhuận của tôi", anh Nguyễn Việt Hùng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.

Nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về giao dịch hàng hóa ngày càng cao - Ảnh 2.

Khi thị trường càng mở rộng, số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường ngày càng nhiều.

"Chúng tôi đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các thành viên trong việc vận hành thị trường một cách chuyên nghiệp. Thứ hai là phục vụ nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu của nhà đầu tư", Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, cho hay.

Luôn song hành với các thành viên trên thị trường, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam đã, đang đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức mới về giao dịch hàng hóa của các nhà đầu tư ngày càng đông đảo trên thị trường.

Tránh nguy cơ “cháy tài khoản” khi giao dịch hàng hóa Tránh nguy cơ “cháy tài khoản” khi giao dịch hàng hóa

VTV.vn - Giao dịch hàng hóa, như các mặt hàng: bạc, ngô, cà phê… đang dần thu hút nhiều nhà đầu tư. Với các nhà đầu tư mới, việc hết sạch tiền (cháy tài khoản) là nỗi lo lớn nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước