Những điểm nhấn quan trọng tại Diễn đàn kinh tế St.Petersburg 2022

TTXVN-Thứ năm, ngày 16/06/2022 06:18 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF-2022) diễn ra từ ngày 15 - 18/6 2022 với nhiều hoạt động phong phú.

Hơn 2.700 đại điện doanh nghiệp, quan chức Nga và nhiều quốc gia trên thế giới đã tham dự Diễn đàn. Điện Kremlin cho biết, ngày 17/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của SPIEF-2022.

Những điểm nhấn quan trọng tại Diễn đàn kinh tế St.Petersburg 2022 - Ảnh 1.

Rất đông người đến diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg trong ngày làm việc đầu tiên. (Ảnh: VOV)

Ngày 15/6, trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ những điểm nhấn chính trong bài phát biểu "cực kỳ quan trọng" của nhà lãnh đạo Nga tại Diễn đàn, cũng như những sự kiện chính sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Trước sự quan tâm của truyền thông về nội dung bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga sẽ tập trung về hợp tác quốc tế hay về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ông Peskov nói: "Tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với Tổng thống của chúng tôi là sự phát triển của nước Nga và cải thiện mức sống của công dân. Điều này đã luôn, đang và vẫn là điều quan tâm chính".

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga tại Diễn đàn kinh tế Saint Petersburg sẽ cực kỳ quan trọng, bởi năm nay được đánh dấu bằng một "cơn bão hệ thống" chưa từng thấy.

Theo ông, cuộc chiến tranh kinh tế được phát động chống lại Nga càng làm cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, Nga là một quốc gia quá lớn và ông Peskov cho rằng một cuộc chiến như vậy sẽ không mang lại kết quả như mong đợi đối với những người phát động, thậm chí hệ quả của nó sẽ "quay trở lại ám ảnh họ như một chiếc boomerang".

Quan chức Nga dẫn chứng rằng, các biện pháp trừng phạt được phương Tây đưa ra chống lại Nga đang tác động lên giá năng lượng, thực phẩm. "Chúng tôi thấy kết quả của những sai lầm của nhiều quốc gia bắt đầu được thể hiện trong cuộc khủng hoảng lương thực. Tất nhiên, Tổng thống Vladimir Putin không thể không nói tới những điều này" - ông Peskov nhấn mạnh.

Cũng theo quan chức này, việc đẩy Nga ra khỏi đời sống quốc tế là một điều hoàn toàn vô vọng và về cơ bản là không thể. Theo ông, bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ duy trì các hình thức hội nhập khác nhau với các nước thân thiện, tiếp tục trao đổi thương mại và đầu tư, đồng thời sẽ có những "mạng lưới thần kinh" mới cho cả thương mại và sản xuất trong điều kiện của cuộc chiến tranh toàn diện chưa từng có đã được tuyên bố và phát động chống lại Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng và vị thế quốc tế của Diễn đàn kinh tế Saint Petersburg không chỉ là sự kiện lớn nhất được tổ chức trong nước mà còn là điểm hẹn dành cho những người quan tâm đến nền kinh tế Nga. Ông thừa nhận rằng các đối tác từ phương Tây đến dự Diễn đàn năm nay có số lượng ít hơn mọi năm, nhưng rất nhiều doanh nhân từ Mỹ và châu Âu thực sự có ý muốn quay lại Nga.

Quan chức Nga tin rằng thế giới đang trở nên đa diện hơn và có nhiều hướng phát triển mới, có những trung tâm quyền lực mới ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và khoảng trống từ việc các công ty phương Tây rút khỏi Nga sẽ được lấp đầy bởi những đối tác khác.

Theo ban tổ chức Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF-2022), đại diện của 127 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Anh, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Italy, Đức, Hà Lan và nhiều quốc gia châu Á đã xác nhận tham gia của SPIEF-2022. Tổng cộng, có hơn 2.700 đại diện doanh nghiệp dự định tham dự các hoạt động của Diễn đàn, trong đó có hơn 1.000 lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn đa quốc gia.

Theo dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn, gặp gỡ những người đứng đầu cơ quan truyền thông và phóng viên Nga về hoạt động quân sự đặc biệt, và cũng có thể tổ chức các cuộc gặp riêng với các doanh nhân. Ban tổ chức cũng cho biết Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev, Tổng thống Armenia Vahagn Khachaturian và một số nhà lãnh đạo khác sẽ tham dự trực tiếp tại SPIEF 2022.

Ngoài chương trình chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, SPIEF sẽ tổ chức một số diễn đàn và sự kiện khác, bao gồm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Doanh nghiệp sáng tạo; An toàn dược phẩm; Diễn đàn về Bắc Cực; Hội nghị về phát triển viễn thông và số hóa. Ngoài ra, còn có các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trình diễn đường phố, hòa nhạc ngoài trời. Những người tham gia SPIEF cũng sẽ có thể tham quan miễn phí một số bảo tàng ở St.Petersburg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước