Những mánh khóe khó tưởng tượng để đưa cocaine lỏng vào châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/07/2018 11:19 GMT+7

VTV.vn - Các nhóm buôn lậu ma túy đã lợi dụng sự kiện FIFA World Cup™ 2018 để đưa cocaine lỏng vào châu Âu một cách thức tinh vi.

Mới đây, 14 áo phông dành cho những người hâm mộ đội tuyển Colombia bị tẩm 70kg cocaine đã bị bắt giữ khi sắp được gửi sang Hà Lan.

Tờ Kurier của Áo dẫn lại lời cảnh sát rằng: "Mỗi chiếc áo chứa hơn 5kg". Nhóm tội phạm đã nhúng từng chiếc áo vào trong cocaine lỏng rồi phơi khô, tổng giá trị thương mại của số ma tuý này là khoảng 3,2 triệu Euro.

Không hiểu làm cách nào để một cái áo mỏng mà tẩm được được số lượng lớn cocaine như vậy. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng đây là một ví dụ nữa cho thấy các nhóm buôn ma tuý tận dụng mọi cơ hội, luôn luôn nghĩ ra mánh khoé bất ngờ.

Mới đây, hải quan Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Phần Lan đã thành lập một lực lượng đặc biệt đó là lực lượng hải quan người nhái - có nhiệm vụ lặn xuống dưới cảng biển kiểm tra đáy các tàu viễn dương vừa cập cảng. Tờ La Provence của Pháp mô tả: "Nhân viên hải quan đeo bình oxy lặn xuống rà soát các hốc dưới đáy tàu. Đó là nơi bọn buôn lậu giấu các ống thép hay các túi bọc chứa cocaine".

Để đối phó với lực lượng hải quan đặc biệt này, các nhóm buôn lậu đã ra tay trước, liều lĩnh lặn xuống biển gỡ hàng khi tàu viễn dương sắp cập bến, lúc chân vịt vẫn còn quay. Hải quan Pháp biết được điều này là do hồi tháng 3, một tàu biển từ Nam Mỹ sắp cập cảng của Pháp còn chưa kịp thả neo thì một số túi chứa cocaine ở đáy tàu bị hút vào ống dẫn nước làm mát động cơ, bít kín một đường ống. Khi tàu đã tắt máy, hải quan Pháp lặn xuống kiểm tra và tìm thấy tổng cộng 448kg cocaine trong các hốc dưới đáy con tàu.

Vương quốc Bỉ đã trở thành điểm trung chuyển cocaine buôn lậu từ Nam Mỹ vào châu Âu. Theo tờ Le Soir của nước này, trong tổng số gần 71 tấn cocaine bị bắt giữ trong năm 2016, có tới 30 tấn bị bắt giữ tại Bỉ. Cocaine tới cảng biển Anvers của Bỉ được giấu lẫn trong bánh xe máy kéo, trong xe hơi Cadillac nhập khẩu hoặc trong các container chuối nhập khẩu từ Colombia, Peru và Bolivia hay mới đây nhất là 56kg bột trắng giấu lẫn trong lô dứa nhập khẩu từ Costa Rica.

Bỉ là điểm trung chuyển cocaine lớn nhất châu Âu nhưng tiêu thụ cocaine lại là thấp nhất. Những nước tiêu thụ nhiều cocaine là Anh, Hà Lan, Đan Mạch và Tây Ban Nha.

Ngâm tẩm ma túy trong áo thi đấu World Cup Ngâm tẩm ma túy trong áo thi đấu World Cup

VTV.vn - Mới đây, cảnh sát Colombia đã phát hiện một thủ đoạn vận chuyển ma túy tinh vi, đó là ngâm tẩm cocaine trong áo thi đấu World Cup.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước