Niềm tin của người tiêu dùng Đức thấp kỷ lục

Anh Quang-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 07:04 GMT+7

VTV.vn - Niềm tin của người tiêu dùng Đức đã rơi xuống mức thấp kỷ lục khiến người dân hạn chế chi tiêu trong bối cảnh lạm phát đang ở mức cao nhất 40 năm.

Ngày 27/4, Đức - nền kinh tế lớn nhất EU, đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay, do tác động từ xung đột Nga - Ukraine và lạm phát tăng cao. Cụ thể, tăng trưởng GDP của Đức năm nay được dự báo chỉ tăng 2,2%, giảm 1,4 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 1.

Cuộc khảo sát của Công ty phân tích dữ liệu người tiêu dùng GfK (Đức) được thực hiện với 2.000 người cho thấy, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đức đối với tháng 5 tới tiếp tục giảm, xuống mức -26,5 điểm.

Niềm tin của người tiêu dùng Đức thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Người tiêu dùng lựa chọn mua hàng tại một siêu thị ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX)

"Lạm phát tăng vọt, chủ yếu được thúc đẩy bởi giá năng lượng. Lạm phát đã chạm mốc 7,3%, cao kỷ lục. Điều đó làm giảm sức mua. Chúng tôi đang thấy dấu hiệu của lạm phát đình trệ, hiện tượng chỉ việc tăng trưởng kinh tế và sức chi tiêu của người tiêu dùng chững lại trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao, giá cả hàng hóa tăng phi mã", ông Rolf Buerkl, Công ty phân tích dữ liệu người tiêu dùng GfK, đánh giá.

Giá tiêu dùng cho năng lượng gia dụng và nhiên liệu động cơ đã tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu sưởi ấm đặc biệt tăng mạnh tới 144%. Trong khi đó, giá dầu ăn tăng 30%, rau tươi đắt hơn 14,8%.

"Chúng tôi tiết kiệm khi mua các vật dụng cá nhân, giờ cũng không ăn bít tết vào cuối tuần nữa. Một chai dầu hướng dương giờ là 5 Euro, đắt quá, tôi sẽ tìm một loại khác thay thế", chị Stephanie George, người dân Đức, cho biết.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức ngày 27/4 đã kêu gọi tạm thời loại bỏ thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng như trái cây, rau quả và các loại đậu để giảm bớt khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đặc biệt với các hộ gia đình thu nhập thấp.

Còn trước đó, hồi đầu tháng 4, chính phủ Đức đã nhất trí chi gói hỗ trợ trị giá 5 tỷ Euro cho các doanh nghiệp nhằm giúp giải quyết chi phí năng lượng. Các hộ gia đình đóng thuế sẽ nhận được khoản trợ cấp 300 Euro để chi trả hóa đơn năng lượng cao. Các lái xe sẽ được hưởng lợi nhờ việc cắt giảm thuế năng lượng đối với xăng dầu và người sử dụng phương tiện giao thông công cộng có thể hưởng ưu đãi 9 euro mỗi vé tháng trong 3 tháng mùa hè.

Đức sẽ dừng nhập khẩu dầu Nga cuối năm nay Đức sẽ dừng nhập khẩu dầu Nga cuối năm nay

VTV.vn - Chính phủ Đức vừa tuyên bố sẽ dừng nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước