Nợ công Italy lập kỷ lục mới: Hơn 2000 tỷ Euro

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/07/2015 17:02 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước Italy, nợ công của nước này trong tháng 5 đã đạt mức kỷ lục mới 2.218,2 tỷ euro, cao thứ 2 trong Khu vực đồng euro, chỉ sau Hy Lạp.

Các số liệu cho thấy, nợ công của nền kinh tế lớn thứ 3 Eurozone này đã tăng 3,9% kể từ đầu năm. Mức nợ này nếu chia đều cho dân số Italy, thì trung bình mỗi người sẽ phải "gánh" 5.067 euro tiền nợ.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến nợ công tăng mạnh là do sự gia tăng thanh khoản của Kho bạc Nhà nước, đồng euro mất giá và sự bấp bênh của thị trường trái phiếu. Ngoài ra, nhiều nhà phân tích kinh tế và tài chính còn lo ngại rằng, cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp có thể tác động trực tiếp đến mức nợ công quá cao hiện nay của Italy.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước