Số liệu nợ công chưa được tổng hợp đầy đủ

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 15:16 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/7, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố báo cáo kiểm toán năm 2014.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng dư nợ công tới cuối năm 2013 là hơn 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 54,5% GDP, trong đó, nợ Chính phủ chiếm hơn 78%.

Kết quả kiểm toán cho thấy, Bộ Tài chính thống kê, tổng hợp số liệu chưa đầy đủ, chưa kịp thời, còn báo cáo thừa, thiếu một số khoản vay, dẫn đến số liệu nợ công giảm hơn 25 tỷ đồng so với số báo cáo về các chỉ tiêu giám sát nợ năm 2013. Số liệu theo dõi nợ nước ngoài của Chính phủ còn sai sót, chưa đối chiếu đầy đủ với các chủ nợ. Trong khi đó, nhiều dự án chậm triển khai, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, vốn vay chưa được sử dụng hiệu quả.

Quỹ tích lũy phải ứng trả nợ thay lớn và có nguy cơ biến thành nghĩa vụ trực tiếp của ngân sách Nhà nước. Một vấn đề quan trọng khác được nhắc đến tại cuộc họp báo là việc thực hiện kiến nghị kiểm toán 2013, xử lý tài chính đến đầu tháng 4/2015 là hơn 13.000 tỷ đồng, đạt hơn 63% tổng số kiến nghị, 41 văn bản đã và đang được Chính phủ, bộ ngành, địa phương thực hiện sửa đổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước