Nông dân lo lắng tìm đầu ra cho tôm thẻ chân trắng

Văn Giang - Huỳnh Danh (VTV9)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 09:47 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nhiều nông dân đang rất lo lắng vì không tìm được đầu ra cho con tôm trong khi vụ 1 thả nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng ở các tỉnh miền Trung đã đến lúc thu hoạch.

Hiện tại, giá tôm thẻ chân trắng loại 70 con/kg chỉ ở mức 90.000 đồng, giảm đến 15.000 đồng/kg so với trước đây 10 ngày. Nhiều nông dân đã mời gọi các đại lý thu mua thủy sản để bán tôm. Tuy nhiên, các đại lý này đều tìm cách trì hoãn và ép giá.

Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ thua lỗ, thậm chí mất trắng là rất lớn. Nguyên nhân là do hiện ở khu vực miền Trung trời nắng nóng và có mưa dông, thời tiết này rất dễ làm cho tôm bị bệnh và chết.  

ĐBSCL: Người dân ồ ạt nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt ĐBSCL: Người dân ồ ạt nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

VTV.vn - Do lợi nhuận cao nên nhiều người dân trong vùng nội đồng ở ĐBSCL vẫn phớt lờ cảnh báo, xả nước mặn vào đồng để nuôi tôm thẻ chân trắng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước