Nông dân Phú Yên ồ ạt trồng sắn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 17:09 GMT+7

VTV.vn - Với mức lợi nhuận từ trồng sắn mang lại có lúc lên tới 40 triệu đồng/ha, nông dân tại Phú Yên đang ồ ạt trồng loại cây này.

Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, theo quy hoạch, diện tích trồng sắn chỉ là 4.000ha. Tuy nhiên, trên thực tế, diện tích trồng đã vượt gấp đôi quy hoạch và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngành chức năng cảnh báo, việc ồ ạt trồng sắn sẽ dẫn đến cung vượt cầu, giá giảm và phát sinh dịch bệnh. Bên cạnh đó, về lâu dài, đất trồng sắn sẽ bị khô cứng, năng suất sẽ giảm 30% và rất khó chuyển sang cây trồng khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước