Odebrecht phải nộp phạt 220 triệu USD vì tội hối lộ tại Brazil

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/08/2017 06:00 GMT+7

Ảnh: Fuente

VTV.vn - Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil sẽ nộp phạt 220 triệu USD vì hành vi đưa hối lộ cho các quan chức nước này để đạt được những hợp đồng công từ năm 2004.

Theo tin từ Nam Mỹ, cơ quan điều tra Panama cũng cho biết ngoài việc nộp phạt, Odebrecht cam kết cung cấp toàn bộ thông tin về các quan chức nhận hối lộ.

Cơ quan tư pháp Mỹ cho biết từ năm 2001, Odebrecht đã hối lộ 788 triệu USD cho hàng trăm quan chức và chính trị gia của nhiều nước Mỹ Latin, châu Phi và châu Âu để giành được các dự án.

Trước đó, cơ quan công tố Panama đã buộc tội nhận hối lộ và rửa tiền đối với 24 cựu quan chức và doanh nhân nước này liên quan tới vụ án tham nhũng trên.

Brazil: Bê bối Odebrecht khiến 7 quốc gia thiệt hại 6 tỷ USD Brazil: Bê bối Odebrecht khiến 7 quốc gia thiệt hại 6 tỷ USD

VTV.vn - Báo Folha de Sao Paulo của Brazil đưa tin, thiệt hại về kinh tế trong vụ bê bối ở Tập đoàn xây dựng Odebrecht đã làm 7 quốc gia thiệt hại 6 tỷ USD (hơn 136.000 tỷ đồng).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước