OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 do dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/03/2020 09:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ekathimerini)

VTV.vn - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống còn 2,4%.

Tính đến nay, cả nước Mỹ đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19. Đáng chú ý, dịch bệnh này cũng có dấu hiệu lan sang bờ Đông của nước Mỹ, khi 1 phụ nữ ở New York đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Với những diễn biến trên, tình hình thị trường trong những ngày tới vẫn rất khó để đoán định. Chính bởi điều này mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống còn 2,4%. Đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đồng thời cảnh báo dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng toàn cầu.

Trong nghiên cứu toàn diện đầu tiên của mình về tác động của dịch COVID-19, OECD cho biết nền kinh tế toàn cầu đã có nguy cơ suy thoái rõ ràng trong quý I. Mức dự báo nói trên được đưa ra trên giả định dịch COVID-19 sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc trong quý I và hạ nhiệt tại các nước khác. Tuy nhiên nếu dịch lan rộng ra khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Nam Mỹ, khi đó, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống chỉ còn 1,5% trong năm nay, tức bằng một nửa mức dự báo trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Cũng theo OECD, các nước nên xem xét các biện pháp giảm hay hoãn thuế, nợ cho các doanh nghiệp ở những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng, cũng như giảm tạm thời tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước