OECD hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/11/2018 09:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm sau là 3,5%; giảm 0,2% so với dự báo trước đó.

Căng thẳng thương mại, triển vọng tăng lãi suất tại các nền kinh tế phát triển được cho là nguyên nhân.

Ngoài ra, tổ chức này còn cảnh báo nếu Mỹ tăng thuế bổ sung lên mức 25% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như Tổng thống Donald Trump đe dọa, mức tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm xuống dưới 3% vào năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, OECD cũng hạ dự báo GDP của Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Eurozone.

Tổng Thư ký OECD hối thúc các nhà hoạch định chính sách cần nhanh chóng khôi phục lòng tin vào hệ thống thương mại dựa trên luật lệ quốc tế.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn IMF: Căng thẳng thương mại tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á IMF: Căng thẳng thương mại tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á Giới đầu tư lo ngại leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Giới đầu tư lo ngại leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước