OECD: Tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu phụ thuộc tốc độ tiêm vaccine

VTV Digital-Thứ hai, ngày 17/05/2021 14:12 GMT+7

Ảnh minh họa - Reuters

VTV.vn - Theo OECD, nếu việc triển khai tiêm chủng chậm lại tại nhiều nước và COVID-19 vẫn lây lan thì GDP toàn cầu có thể giảm khoảng 2% so với dự báo đưa ra cho cuối năm 2022.

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nhận định, tốc độ phục hồi kinh tế của mỗi nước nói riêng và toàn thế giới nói chung vẫn phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Theo một phân tích của OECD mới được công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ tăng 5,6% trong năm nay và 4% vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo giới chức OECD, nếu việc triển khai tiêm chủng chậm lại tại nhiều nước và virus SARS-CoV-2 cùng các biến thể vẫn hoành hành, GDP toàn cầu có thể giảm khoảng 2% so với dự báo đưa ra cho cuối năm 2022.

Hiện tốc độ tiêm vaccine gia tăng đang góp phần cải thiện triển vọng hồi phục tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc.

Mới đây nhất, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đưa ra các dự báo kinh tế tích cực trong giai đoạn 2021 - 2022, nhờ các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mở rộng đạt hiệu quả.

Cung vượt cầu, tour 'Du lịch tiêm vaccine' đến Mỹ đắt khách Cung vượt cầu, tour "Du lịch tiêm vaccine" đến Mỹ đắt khách Thị trường trái phiếu châu Á mới nổi cải thiện nhờ tiêm chủng vaccine Thị trường trái phiếu châu Á mới nổi cải thiện nhờ tiêm chủng vaccine Du khách tiêm vaccine COVID-19: Tài sản quý giá của ngành du lịch Du khách tiêm vaccine COVID-19: Tài sản quý giá của ngành du lịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước