Ống thép Việt Nam có thể bị áp thuế chống bán phá giá

Lê Hương-Thứ năm, ngày 27/02/2014 10:50 GMT+7

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cảnh báo, DN xuất khẩu ống thép sang thị trường Mỹ có nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá.

Theo ông Hỗ Nghĩa Dũng, Chủ tịch VSA, cách đây 1 tuần, Bộ Thương mại Mỹ đã có thông báo kết luận sơ bộ về việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Dự kiến ngày 8/7 tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ có kết luận cuối cùng và trên cơ sở đó, sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá.

Theo ông Dũng, các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng để khi phía khởi kiện có yêu cầu thì cung cấp đầy đủ thông tin.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước