Ông Trump ngừng đàm phán gói kích cầu với đảng Dân chủ, chứng khoán Mỹ "đổ nhào"

PV-Thứ tư, ngày 07/10/2020 09:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đêm 6/10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán về dự luật cứu trợ mới trong dịch COVID-19.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump khẳng định sẽ dừng đàm phán tới sau bầu cử và sẽ sớm thông qua một "dự luật lớn" khi nào ông giành chiến thắng. Các cuộc đàm phán gói cứu trợ mới giữa Nhà Trắng với phe Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã kéo dài 3 tháng qua nhưng vẫn đang bế tắc do bất đồng về các nội dung cụ thể.

Ngay sau động thái trên, Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã chỉ trích Tổng thống Trump khi cho rằng quyết định chấm dứt các cuộc đàm phán về một dự luật mới nhằm hạn chế tác động của đại dịch COVID-19 cho thấy ông chưa sẵn sàng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh các ca lây nhiễm tiếp tục tăng cao trên cả nước.

Ông Trump ngừng đàm phán gói kích cầu với đảng Dân chủ, chứng khoán Mỹ đổ nhào - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới. (Ảnh minh họa: Unsplash).

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng Fox Business Network mới đây, Bộ trưởng Mnuchin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận đề xuất của đảng Dân chủ về gói cứu trợ COVID-19 trị giá 2.200 tỷ USD, đồng thời để ngỏ một gói chi tiêu vào khoảng 1.500 tỷ USD.

Tuy nhiên, trước khi các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Pelosi được nối lại, Nhà Trắng từng cho biết Tổng thống Trump có thể nhất trí với gói cứu trợ trị giá 1.300 tỷ USD.

Chứng khoán Mỹ "đổ nhào" 

Thị trường chứng khoán Mỹ ngay lập tức đã có phản ứng tiêu cực với thông báo từ ông Trump. 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên giảm gần 400 điểm dù đã có thời điểm đi lên ban đầu. S&P 500 và Nasdaq cũng đóng cửa giảm khoảng 1,5%. 

Các cổ phiếu ngành hàng không là một trong những nhóm giảm mạnh nhất, trong bối cảnh các ông lớn đang kêu gọi sớm thông qua gói cứu trợ mới đối với lĩnh vực này. Nhóm ngành công nghệ cũng đã đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ phiên này.

Ông Trump ngừng đàm phán gói kích cầu với đảng Dân chủ, chứng khoán Mỹ đổ nhào - Ảnh 2.

Chứng khoán Mỹ đỏ sản sau thông báo ngừng đàm phán gói kích cầu với đảng Dân chủ của ông Trump

Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới, khiến hàng chục triệu người lao động Mỹ mất việc làm và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã lao dốc 31,7% trong quý II vừa qua khi một loạt doanh nghiệp phải đóng cửa để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan.

Mặc dù một số lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ như doanh thu bán lẻ và nhà đất đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, song số ca mắc COVID-19 vẫn gia tăng và Quốc hội đang bế tắc về một gói chi tiêu bổ sung nhằm hỗ trợ đà phục hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước