OPEC có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/05/2017 11:18 GMT+7

Một công nhân bên ngoài nhà máy lọc dầu Bashneft-Ufaneftekhim ở Nga. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ được gia hạn sang năm 2018.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia vừa cho biết, thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC dự kiến kết thúc vào tháng 6 tới có thể sẽ được gia hạn đến hết năm nay hoặc thậm chí sang cả năm 2018.

Theo đánh giá, thỏa thuận cắt giảm 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày mà các quốc gia trong và ngoài OPEC đạt được trước đó, đã giúp khắc phục tình trạng dư cung và đẩy giá dầu có thời điểm tăng gấp đôi từ mức đáy 26 USD.

Hiện thị trường đang liên tục gây sức ép lên OPEC nhằm xem xét kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng, do nguồn cung đang có dấu hiệu tăng nhanh. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia từ chối bình luận về khả năng mở rộng quy mô cắt giảm.

Đêm qua (8/5), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tiếp tục đi xuống, giao dịch quanh ngưỡng 46 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước