OPEC kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng dầu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/07/2019 08:31 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã nhất trí gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu đến tháng 3/2020.

OPEC cho biết quyết định của họ dựa thực tế là nền kinh tế toàn cầu suy yếu vì căng thẳng thương mại và các vấn đề địa chính trị. Ngoài ra, việc sản lượng dầu của Mỹ tăng vọt cũng là lý do dẫn tới quyết định trên.

Từ 1/1/2019, OPEC cùng với Nga và nhiều nước sản xuất dầu khác thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày. OPEC ước tính khối này cần sản xuất trung bình 30,52 triệu thùng/ngày trong năm 2019 để cân bằng thị trường dầu mỏ, thấp hơn 60.000 thùng/ngày so với mức được đưa ra hồi tháng 6/2019.

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu Các quốc gia vùng Vịnh chưa có ý định tăng sản lượng dầu mỏ Các quốc gia vùng Vịnh chưa có ý định tăng sản lượng dầu mỏ Nga cam kết duy trì việc giảm sản lượng dầu mỏ Nga cam kết duy trì việc giảm sản lượng dầu mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước