OPEC+ tăng sản lượng - Thị trường phản ứng ra sao?

VTV Digital-Thứ năm, ngày 04/08/2022 15:53 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - OPEC+ đã đưa ra quyết định tăng sản lượng 100 nghìn thùng dầu/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, giới đầu tư lại đang tỏ ra không mấy ấn tượng với động thái này của OPEC+.

Trên thị trường châu Á phiên sáng nay (4/8), giá dầu đã ít nhiều hồi phục sau cú giảm đêm qua tại Mỹ. Dầu Brent và WTI đều đã tăng nhẹ khoảng 0,4%. Dù vậy, mặt hàng này vẫn đang ở sát ngưỡng thấp nhất trong 6 tháng qua.

Theo giới chuyên gia, giá dầu hiện bị chi phối chủ yếu do lo ngại suy thoái ở Mỹ và châu Âu nhiều hơn là từ các động thái của OPEC+. Lý do là bởi mức tăng lần này - 100 nghìn thùng/ngày chỉ tương đương 0,1% nhu cầu dầu toàn cầu.

Ông Raad Alkadiri - Hãng tư vấn Eurasia Group cho hay: "Mức tăng này nhỏ đến mức gần như vô nghĩa, giống như là một hạt cát trên sa mạc vậy, nó chỉ mang ý nghĩa biểu tượng là chính".

Mức tăng này cũng nhỏ hơn đáng kể so với mức hơn 600 nghìn thùng/ngày của các tháng trước. Thực tế hiện các thành viên OPEC+ cũng chỉ có thể đạt được khoảng 60% mục tiêu này, do nhiều nước đã cạn công suất khai thác dư thừa.

Đây được xem là một nỗi thất vọng với phía Mỹ, sau hàng loạt nỗ lực hối thúc các nước OPEC+ tăng sản lượng, trong đó có chuyến công du Saudi Arabia của Tổng thống Joe Biden hồi tháng trước. Bình luận về vấn đề này, Nhà Trắng vẫn khẳng định họ đang nỗ lực trong các biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng.

"Đây chỉ là mức tăng trong tháng 9 và OPEC+ đã nỗ lực thực hiện các cam kết của họ với chúng tôi trong các tháng trước. Chúng ta đã chứng kiến giá dầu đang dần đi xuống và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm mọi biện pháp cho mục tiêu này", bà Karine Jean-Pierre - Phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay.

Về phía OPEC+, nhiều nước thành viên đã ám chỉ nguy cơ suy thoái tại Mỹ cũng như việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc như là lý do cho việc ngần ngại tăng sản lượng. Dù vậy, khối này vẫn đưa ra một dự báo lạc quan cho tình hình thị trường dầu cuối năm nay, với nhu cầu dầu cả năm vẫn ở mức 100 triệu thùng/ngày. Đây được xem là tín hiệu OPEC+ sẽ tiếp tục có điều chỉnh về sản lượng cho các tháng tới.

OPEC+ tăng sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày OPEC+ tăng sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày

VTV.vn - Cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+) đã kết thúc với quyết định tăng sản lượng thêm 100.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước