Phần Lan dự tính trợ cấp mỗi công dân 800 Euro/tháng

Hà Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 17:13 GMT+7

Tòa nhà Nghị viện Phần Lan (Ảnh: Falkvinge)

VTV.vn - Những công dân Phần Lan đang rất mong chờ Chính phủ nước này thông qua dự luật trợ cấp số tiền 800 Euro cho mỗi người dân hàng tháng.

Đây là dự luật đang được Quốc hội Phần Lan thảo luận để giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập và chia sẻ gánh nặng tài chính với người dân.

Cụ thể, 5,4 triệu công dân Phần Lan, bao gồm cả người lớn và trẻ em sẽ nhận được thu nhập phổ thông là 800 Euro/tháng không tính thuế, bất kể họ có thu nhập cao hay thấp. Ngược lại, chính phủ cũng sẽ gỡ bỏ hệ thống trợ cấp và phúc lợi xã hội.

Ước tính, dự án này sẽ tiêu tốn của chính phủ Phần Lan tới 52 tỷ Euro/năm. Nếu được áp dụng, Phần Lan sẽ là quốc gia đầu tiên trong liên minh châu Âu thực hiện được chính sách thu nhập phổ thông này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước