Pháp cắt giảm thuế doanh nghiệp 20 tỷ Euro trong 2 năm

Kim Huệ-Thứ năm, ngày 16/07/2020 15:56 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết trong 2 năm tới, chính phủ Pháp sẽ cắt giảm 20 tỷ Euro, tương đương hơn 22 tỷ USD, số tiền thuế doanh nghiệp.

Điều này có nghĩa chi phí sản xuất tại Pháp sẽ rẻ hơn, các công ty sẽ được hưởng lợi lớn. Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire xác nhận rằng đây sẽ là lần cắt giảm thuế mạnh tay, 10 tỷ Euro tiền thuế giảm trong năm 2021 và 10 tỷ Euro trong năm 2022. 

"Nguyên nhân để đưa ra động thái này là do suốt 20 năm qua, chúng ta đã để lỡ nhiều cơ hội phát triển các ngành công nghiệp, khi nhiều công ty đã dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Pháp. Giờ đây, chúng ta phải tập trung kêu gọi các công ty quay trở về Pháp, đặc biệt như ngành công nghiệp dược phẩm, ô tô, hay hàng không" - Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire nhận định.

Mỹ áp thuế bổ sung đối với 1,3 tỷ USD hàng hóa Pháp Mỹ áp thuế bổ sung đối với 1,3 tỷ USD hàng hóa Pháp

VTV.vn - Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 25% với số hàng hóa của Pháp trị giá 1,3 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước