Pháp công bố gói kích thích kinh tế trị giá 100 tỷ Euro

Kim Huệ-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 06:00 GMT+7

Chính phủ Pháp vừa công bố gói kích thích kinh tế trị giá 100 tỷ Euro. (Ảnh: Teeal.pt)

VTV.vn - Chính phủ Pháp vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ Euro, khoảng 118 tỷ USD để ứng phó với tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày tại Pháp đang tăng trở lại.

Gói hỗ trợ tương đương 4% GDP, dự kiến được triển khai dưới hai hình thức gồm chi mới và ưu đãi thuế, cao gấp bốn lần khoản cứu trợ mà chính phủ nước này từng đưa ra để ứng phó với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Phát biểu trên truyền hình ngày 3/9, Thủ tướng Pháp Jean Castex bày tỏ hy vọng kế hoạch phục hồi sẽ giúp tạo ra 160.000 việc làm trong năm 2021, đồng thời vực lại nhu cầu tiêu dùng nội địa, một trong những trụ cột tăng trưởng của kinh tế Pháp.

Pháp hiện đang chìm trong suy thoái với sự sụt giảm gần 14% GDP chỉ riêng trong quý 2 vừa qua. Đây là một trong những mức suy giảm sâu nhất của châu Âu.

Khẩu trang vải 'chết cứng' tại Pháp Khẩu trang vải "chết cứng" tại Pháp

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải tại Pháp đang điêu đứng với lượng hàng tồn kho ngày một lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước