Pháp tăng 6,5 tỷ Euro ngân sách hỗ trợ việc làm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/07/2020 20:55 GMT+7

Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp trong tháng 5 vừa qua vẫn ở mức cao. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Pháp sẽ tăng thêm 6,5 tỷ Euro ngân sách đối với chương trình hỗ trợ việc làm cho giới trẻ.

Theo Thủ tướng Pháp Jean Castex, việc tăng ngân sách chưa từng có này cho thấy quyết tâm của chính phủ trong vấn đề việc làm của thanh niên.

Khoản tiền trên sẽ được phân bổ trong giai đoạn 2020 - 2021, bên cạnh 3,5 tỷ Euro đã được duyệt trong ngân sách. Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ việc tuyển dụng những lao động từ 25 tuổi trở xuống.

Kế hoạch của chính phủ cũng hướng tới trợ giúp những doanh nghiệp đồng ý nhận lao động trẻ theo chương trình đào tạo vừa học, vừa làm.

Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp trong tháng 5 vừa qua vẫn ở mức cao, hơn 8%, trong đó, giới trẻ là lực lượng chịu tác động nặng nề nhất.

Chính phủ Pháp chi 100 tỷ Euro khôi phục nền kinh tế Chính phủ Pháp chi 100 tỷ Euro khôi phục nền kinh tế

VTV.vn - Pháp sẽ dành khoản ngân sách 100 tỷ Euro nhằm phục hồi nền kinh tế thông qua việc đầu tư vào các ngành kinh tế - xã hội trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước