Pháp: Người vô gia cư trở thành hướng dẫn viên du lịch

-Thứ năm, ngày 28/08/2014 18:34 GMT+7

Tại thủ đô Paris (Pháp), một giải pháp đã được đưa ra để giải quyết phần nào vấn đề của thị trường lao động: tuyển những người vô gia cư làm hướng dẫn viên du lịch.

 

 

 

 

Từng là một kế toán nhưng do suy thoái kinh tế, anh Vincent đã mất việc và trở thành người vô gia cư. Nhờ việc làm hướng dẫn viên, giờ đây cuộc sống của anh đã có những thay đổi tích cực hơn. Bên cạnh đó, anh có nhiều cơ hội đem niềm vui đến cho những du khách khi đến với Paris.

Anh Vincent tâm sự: “Công việc hướng dẫn viên du lịch khiến tôi thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy yêu bản thân và yêu cuộc sống hơn".

Chị Rolande, khách du lịch nói: “Đây là một phương án tốt để giúp mọi người có cơ hội việc làm cũng như giúp họ cảm thấy mình có ích cho xã hội”.

Với hơn 27 triệu lượt du khách mỗi năm, Paris là một trong những thành phố thu hút khách du lịch nhất trên thế giới. Anh Vincent cũng hy vọng, trong thời gian tới, anh và những người thất nghiệp khác sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm.

 

Lê Trang

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước