Pháp truy thuế hàng nghìn người có tài khoản nước ngoài

Quỳnh Anh-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 16:06 GMT+7

Bộ trưởng Ngân sách Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, có gần 16.000 công dân nước này đã khai báo tài khoản bí mật ở nước ngoài sau khi Thụy Sĩ phải công khai thông tin của các khách hàng nước ngoài.

Giới chức Paris ước tính, nước này có thể thu được khoảng 1 tỷ euro từ việc truy thu thuế đối với các cá nhân có tài khoản ở nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Cazeneuve, các tài khoản này chủ yếu mở tại các ngân hàng của Thụy Sĩ (chiếm 80%) và tại Luxembourg (7%). Hồi tháng 6 năm ngoái, Pháp tuyên bố giảm mức phạt đối với những cá nhân khai báo sớm này.

Tình trạng người dân trốn thuế bằng cách mở tài khoản và gửi tiền ở các ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là Thụy Sĩ, đã trở nên hết sức phổ biến và khiến chính quyền các nước không khỏi lo ngại. Trước thực trạng này, nhiều nước, trong đó có Pháp và Mỹ, đã liên tục gia tăng sức ép buộc Thụy Sĩ minh bạch trong vấn đề này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước