Phát hiện nhiều hàng hóa gắn mác "Made in Vietnam" từ bên kia biên giới vào nội địa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/05/2019 10:25 GMT+7

VTV.vn - Số lượng hàng giả nhãn mác "Made in Vietnam" ngày càng có xu hướng gia tăng và hướng xử lý loại hàng này không hề đơn giản.

Thời gian gần đây, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới đã liên tiếp bắt giữ nhiều lô hàng sản xuất từ nước ngoài nhưng gắn mác "Made in Vietnam" đang tìm cách tuồn vào thị trường trong nước.

Tại chợ Pò Chài phía bên kia biên giới, những đôi giày gắn mác "Made in Vietnam" với hình dáng, mẫu mã được cho là giống hệt giày trong nước được bày bán tràn lan. Giá mỗi đôi chỉ khoảng 90 Nhân dân tệ, khoảng 300.000 đồng. Vài ngày sau, tại khu vực vùng biên, những đôi giày giống như trên đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi vừa tuồn vào biên giới vào nội địa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có giày, phần lớn những sản phẩm nhái hàng trong nước như: túi xách, thắt lưng, đồ điện tử, mỹ phẩm chất lượng kém ở các chợ bên kia biên giới giá chỉ rẻ bằng 1/10 so với hàng chính hãng trong nước. Vì vậy, nhiều đối tượng đã sang các chợ biên giới đặt hàng nhái, gắn mác "Made in Vietnam" về trà trộn bán ra thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước