Phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn: Cần đào tạo thêm nhân lực

Hoàng Anh-Thứ ba, ngày 05/12/2023 18:15 GMT+7

VTV.vn - Để phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ John Neuffer cho rằng Việt Nam cần đào tạo thêm nhân lực cho ngành này.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái và có nhiều biến động, hàng tỷ USD lại đã, đang và chuẩn bị được nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu đổ vào Việt Nam, như Intel, Samsung hay Amkor. Việt Nam liệu có tiềm năng để trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu?

Phóng viên VTV Money đã có cuộc trao đổi, phân tích với ông John Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ, để hiểu hơn về tầm nhìn của các doanh nghiệp bán dẫn Mỹ cũng như thế giới đối với Việt Nam.

Phóng viên: Xin chào ông John Neuffer, cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn với VTV Money! Dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ cho thấy trong năm 2023, Việt Nam chiếm hơn 10% thị phần chip bán dẫn xuất khẩu sang Mỹ, đứng thứ 3 toàn châu Á. Vậy đâu là yếu tố khiến Mỹ lựa chọn Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất chip bán dẫn mới trên toàn cầu?

Ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ: Việt Nam là quốc gia có ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Các bạn có luồng nhân lực dồi dào, chịu khó. Việt Nam cũng đã có một thời gian dài làm quen với công nghiệp bán dẫn. Ví dụ như Intel đã ở đây hơn 10 năm trước. Nhiều kỹ sư đã quen với ngành này và đó là một yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư trong tương lai.

Phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn: Cần đào tạo thêm nhân lực - Ảnh 1.

Ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ.

Phóng viên: Theo ông, Việt Nam cần làm gì để phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn?

Ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ: Chính phủ Việt Nam đang xây dựng một bản đồ kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đào tạo thêm nhân lực cho ngành này cũng là một trong những hướng đi quan trọng. Các bạn cần tìm hiểu xem mình đang mạnh ở điểm nào và tập trung cho điểm đó, ví dụ như kiểm tra và đóng gói chip. Thiết kế chip cũng là một mảng hứa hẹn.

Phóng viên: Hiệp hội bán dẫn và chính phủ Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam như thế nào?

Ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ: Trường đại học bang Arizona của Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ với Việt Nam tháng 9 vừa qua, cam kết cung cấp cho các trường đại học, trung tâm đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam công nghệ, chương trình đào tạo cần thiết để thiết kế, phát triển sản phẩm cho hệ sinh thái bán dẫn. 

Cứ mỗi khi các doanh nghiệp bán dẫn của Mỹ đầu tư ở quốc gia nào, chúng tôi đều cung cấp cho các quốc gia đó những chương trình, công cụ chuyên sâu để phát triển nguồn nhân lực. Như Công ty Cadence vừa cam kết cung cấp những công nghệ bán dẫn đầu ngành cho trung tâm ươm tạo thiết kế vi mạch tại NIC là một ví dụ.

Phóng viên: Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi!

Việt Nam nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

VTV.vn - Theo các chuyên gia kinh tế, với sự hợp tác của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ, trong năm 2024, Việt Nam có khả năng khai thác, sản xuất chất bán dẫn ở quy mô lớn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước