Việt Nam có nhiều lợi thế trở thành điểm đến toàn cầu của ngành bán dẫn

Hoàng Anh-Chủ nhật, ngày 29/10/2023 19:59 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn, đại diện các công ty, tập đoàn lớn đều bày tỏ sự tin tưởng và cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam đang có đầy đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn, từ hệ thống chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ dồi dào, cơ sở hạ tầng số ngày một phát triển. Đây là đánh giá từ các chuyên gia trong Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn diễn ra tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cơ sở Hòa Lạc trong chiều nay (29/10).

Sự kiện thảo luận về thực trạng của ngành và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn Việt Nam có sự góp mặt của các công ty, tập đoàn lớn về bán dẫn trên thế giới như: Intel, Synopsys, Qualcomm hay Cadence.

Việt Nam có nhiều lợi thế trở thành điểm đến toàn cầu của ngành bán dẫn - Ảnh 1.

Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn. (Ảnh minh họa - Ảnh: QĐND)

Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện các tập đoàn trên đều bày tỏ sự tin tưởng và cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, góp ý giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất để đón nguồn vốn toàn cầu.

"Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn như nguồn nhân lực dồi dào, sự ủng hộ của Chính phủ và tình hình địa chính trị ổn định. Cái các bạn còn thiếu là kinh nghiệm và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn những gì chúng tôi biết về ngành công nghiệp này thông qua các chương trình đào tạo và các trung tâm nghiên cứu R&D chuyên sâu", ông Michael Shih, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cadence, cho biết.

Tại hội nghị, tập đoàn Cadence công bố chương trình hỗ trợ 20 trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn. Samsung, SpaceX hay Intel cũng ký biên bản thành lập các trung tâm đào tạo, R&D về bán dẫn tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cơ sở Hòa Lạc.

Việt Nam cần 50.000 nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn trong 10 năm tới Việt Nam cần 50.000 nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn trong 10 năm tới

VTV.vn - Theo dự báo, Việt Nam trong 10 năm tới cần khoảng 50.000 người từ trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước