Philippines: Hạn chế nhập khẩu gạo đến năm 2017

CBS-Thứ bảy, ngày 25/01/2014 14:24 GMT+7

Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho biết, các biện pháp hạn chế nhập khẩu gạo của Philippines sẽ tiếp tục có hiệu lực đến năm 2017.

Trước đó, Philippines đã nộp đơn đề nghị WTO cho phép tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế định lượng.

Trong số 8 nước có đàm phán song phương với Phillippines kể từ tháng 3/2013 đến nay, có 6 quốc gia đã đồng ý với các điều khoản mới về hạn chế định lượng do Philippines đưa ra cho đến năm 2017 bao gồm: Australia, Trung Quốc, El Salvador, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các nhà cung cấp nước ngoài có thể xuất sang Philippines ít nhất 350.000 tấn gạo/năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước