Phố Wall dự báo thế nào về kinh tế toàn cầu năm 2021?

Anh Đặng (t/h)-Thứ ba, ngày 15/12/2020 10:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: The New York Times)

VTV.vn - Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall dự báo, trước khi phục hồi mạnh mẽ, nền kinh tế toàn cầu sẽ chật vật trong khoảng thời gian đầu năm 2021.

Theo dự báo của các ngân hàng lớn ở Phố Wall, nền kinh tế toàn cầu sẽ chật vật trong khoảng thời gian đầu năm 2021, trước khi phục hồi mạnh mẽ nhờ hoạt động tiêm chủng ngừa COVID-19 và các kế hoạch kích cầu mới phát huy tác dụng.

Morgan Stanley là ngân hàng có quan điểm lạc quan hơn cả, khi dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 6,4% trong năm 2021, đồng thời giữ kỳ vọng về một sự phục hồi hình chữ V.

Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng đến quý II, kinh tế toàn cầu sẽ trở lại với mức tăng trưởng như trước đại dịch. Các nền kinh tế phát triển và mới nổi sẽ cùng giữ vai trò động lực trong giai đoạn tiếp theo, khi lạm phát tăng trở lại trên toàn cầu.

Dự báo thấp nhất đến từ Citigroup, ngân hàng lớn thứ 4 Mỹ, khi dự báo kinh tế thế giới tăng 5% trong 2021.

Phố Wall dự báo thế nào về kinh tế toàn cầu năm 2021? - Ảnh 1.

Các ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ chật vật trong khoảng thời gian đầu năm 2021. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Các chuyên gia của Citigroup cho rằng sự phục hồi không đồng đều giữa các nền kinh tế là một trở ngại đối với phục hồi toàn cầu trong 2021. Tuy nhiên, các dự báo dường như đã trở nên ổn định hơn, cộng thêm sự phục hồi nhờ vaccine, có thể là cơ sở chắc chắn cho tăng trưởng.

Dù vậy, theo Citigroup, phần sản lượng mà kinh tế thế giới mất đi do đại dịch sẽ chưa thể được khôi phục trong năm tới.

Báo cáo của ngân hàng này cho rằng vaccine COVID-19 sẽ là một cú huých cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng điều này sẽ chỉ thực sự diễn ra vào năm 2022, một phần do vaccine có thể sẽ triển khai chậm tại nhiều nền kinh tế mới nổi.

Các dự báo trên đều cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ nếu so với mức dự báo giảm 4,4% mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho kinh tế toàn cầu trong 2020.

Điểm chung được hầu hết các ngân hàng đưa ra, đó là ngay cả khi kinh tế toàn cầu hồi phục, thất nghiệp và lạm phát vẫn chịu sức ép bất lợi tại các khu vực của thế giới, đòi hỏi các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ít nhất đến hết năm.

IMF: Biến đổi khí hậu đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu IMF: Biến đổi khí hậu đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Ngày 12/10, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo biến đổi khí hậu đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước