Private Banking - Dịch vụ quản lý tài sản lên ngôi tại châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Một cuộc chạy đua cung cấp dịch vụ Private Bank đang thực sự nổ ra tại châu Á.

2.000 tỷ USD là khối tài sản kỷ lục đang được các quỹ quản lý tài sản tại châu Á nắm giữ cho giới nhà giàu của khu vực trong năm ngoái. Số liệu mới nhất được tạp chí Asian Private Banker công bố.

Tăng trưởng kinh tế ổn định và thị trường chứng khoán khởi sắc đã khiến các triệu phú rồi tỷ phú khu vực châu Á có tốc độ tăng tài sản nhanh nhất toàn cầu.

Đáng chú ý là trong 5-7 năm tới, khoảng 35% những đại gia giàu có tại châu Á sẽ chuyển giao khối tài sản khổng lồ này cho thế hệ sau - tỷ lệ cao nhất toàn cầu.

Kết quả là nếu trước đây, các tổ chức tài chính Âu - Mỹ chỉ tập trung vào các thị trường như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) thì giờ cuộc chay đua cung cấp dịch vụ Private Banking đã và đang lan sang các thị trường mới nổi như Thái Lan, Philippines.

Mới nhất là Tập đoàn Julius Baer của Thụy Sỹ hồi tháng 3 đã thành lập một liên doanh quản lý tài sản với Siam Bank, ngân hàng lớn thứ 3 Thái Lan. Liên doanh sẽ nhắm tới những người có tài sản trị giá 10 triệu Baht và sẽ mở rộng hoạt động sang cả Việt Nam và Campuchia.

Trong khi đó, Credit Suisse cho biết là đã phải tăng gấp đôi số nhân sự làm việc mảng quản lý tài sản cho khách hàng giàu có trong 5 năm qua.

Có 1 chi tiết khá thú vị được trang Financial Times trích dẫn từ đại diện mảng dịch vụ Private Bank của Ngân hàng DBS Singapore, đó là số lượng nữ giới được nhận tiền thừa kế và quyền điều hành các tập đoàn lớn đang tăng nhanh, đặc biệt ở Trung Quốc đại lục. Do vậy, để phục vụ những nữ tỷ phú đô la này một cách chu đáo nhất, nhiều ngân hàng đã tính tới việc tuyển thêm nhân viên nữ. Dự báo phái nữ có thể chiếm tới 40-50% số nhân viên làm việc trong ngành này tại châu Á.

Theo tiết lộ của một số ngân hàng, cuộc cạnh tranh thu hút tiền từ những người giàu mới nổi ở châu Á đang là mảnh đất màu mỡ được nhắm tới, khi số liệu dự báo, tài sản của các cá nhân có thu nhập cao ở các nước đang phát triển tại khu vực sẽ tăng trung bình hàng năm 12,9% từ nay tới năm 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước