Qatar khiếu nại lên WTO vì bị tẩy chay thương mại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/08/2017 14:12 GMT+7

Doha, Qatar (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31/7, Qatar đã đệ trình khiếu nại chính thức lên WTO nhằm phản đối hành động tẩy chay thương mại của Saudi Arabia, Bahrain và UAE.

Bước đi chính thức từ Qatar này sẽ buộc 3 nước Saudi Arabia, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phải ngồi lại đàm phán. Nếu không tìm được giải pháp trong vòng 60 ngày thì ba nước kể trên sẽ phải đối mặt với vụ kiện tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và nguy cơ Qatar sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt thương mại trả đũa.

Đơn khiếu nại của Qatar chỉ trích hành động tẩy chay thương mại của ba nước láng giềng Arab là "các nỗ lực mang tính cưỡng ép nhằm cô lập kinh tế" và cản trở các quyền trao đổi thương mại của Doha.

Hiện ba nước Saudi Arabia, Bahrain và UAE chưa có phản ứng về đơn khiếu nại của Qatar.

4 nước Arab sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Qatar 4 nước Arab sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Qatar 4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar 4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar Qatar từ chối nhượng bộ trong khủng hoảng ngoại giao Qatar từ chối nhượng bộ trong khủng hoảng ngoại giao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước