Quan chức Hàn Quốc nhận hối lộ trên 900 USD sẽ bị giáng chức

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/10/2015 22:10 GMT+7

VTV.vn - Theo tin từ hãng truyền thông Yonhap, bắt đầu từ tháng 11 năm nay, các quan chức Hàn Quốc bị phát hiện nhận hối lộ từ 1 triệu Won (900 USD) trở lên sẽ bị giáng chức.

1 triệu Won không chỉ là giá trị tiền mặt, mà còn là giá trị quy đổi của các đồ vật quý cùng tài sản có giá. Sau khi rời bỏ chức vụ, các quan chức bị kết tội sẽ không được phép nắm giữ bất cứ cương vị lãnh đạo nào trong 5 năm tiếp theo và thậm chí, lương hưu cũng sẽ bị cắt giảm 50%.

Đây được coi là động thái mới nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng tại xứ sở Kim chi sau hàng loạt vụ hối lộ của các chính trị gia cao cấp, trong đó có cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan Koo, vừa bị phanh phui mới đây.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ Kỷ luật hàng loạt cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ

VTV.vn - Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình đã ký quyết định kỷ luật các cán bộ có liên quan được đề cập trong bài viết "Chung chi cho đăng kiểm" của phóng viên báo Tuổi trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước