Quảng Trị: Hạ thủy tàu vỏ sắt trị giá 15,4 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 17:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/3, con tàu vỏ sắt thứ 3 của ngư dân Quảng Trị được đóng mới theo Nghị định 67 đã được hạ thủy.

Con tàu vỏ sắt có tổng công suất 822 mã lực, tàu cao hơn 3m, rộng 6,7m, dài hơn 25m, được công ty đóng tàu Cửa Việt thực hiện đóng mới, trị giá 15,4 tỷ đồng; trong đó 95% số vốn được ngư dân vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Dự kiến, tàu vỏ sắt sẽ ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu tiên trên ngư trường Hoàng Sa vào giữa tháng 3 Âm lịch.

Thực hiện Nghị định 67, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt 32 tàu đánh bắt xa bờ gồm: 19 tàu vỏ thép, 10 tàu vỏ gỗ và 3 tàu vỏ composite. Đến nay, đã có 15 hợp đồng được triển khai.

Ký kết tín dụng 150 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt Ký kết tín dụng 150 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng Cổ phần thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV đã ký kết hợp tác tín dụng hỗ trợ ngư dân Bình Định đóng tàu vỏ sắt vươn khơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

tàu vỏ sắt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước