Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra sau “vụ trộm thế kỷ”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/06/2016 15:42 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Mỹ đã quyết định mở cuộc điều tra sau vụ trộm tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh gửi tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York chi nhánh New York.

Vào tháng 2 vừa qua, tài khoản trị giá 81 triệu USD của Ngân hàng Trung ương Bangladesh gửi tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York chi nhánh New York đã đột nhiên "không cánh mà bay". Điều đáng chú ý là đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vẫn chưa bắt giữ được đối tượng đã đánh cắp tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh.

Trước những áp lực từ dư luận, Quốc hội Mỹ đã quyết định mở cuộc điều tra vụ việc được xem là "vụ trộm thế kỷ" của ngành tài chính Mỹ. Theo đó, trong bức thư mới nhất gửi Chủ tịch FED tại New York, một Uỷ ban của Quốc hội Mỹ đã yêu cầu ngân hàng này phải cung cấp toàn bộ tài liệu và các thông tin liên quan đến vụ trộm tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước