Quỹ BlackRock rút vốn khỏi chứng khoán Trung Quốc

Việt Linh-Thứ hai, ngày 20/07/2020 22:26 GMT+7

VTV.vn - Theo Bloomberg, quỹ đầu tư số 1 thế giới hiện nay BlackRock đang gia nhập làn sóng chốt lời cổ phiếu Trung Quốc của giới đầu tư toàn cầu sau đà lao dốc lịch sử vừa qua.

BlackRock dự kiến sẽ chuyển 1 phần vốn sang các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Indonesia, Nga và Mexico. Đây là những nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19 nhưng có triển vọng phục hồi tốt nhờ nền kinh tế linh động.

BlackRock, với khoảng 7.3 ngàn tỷ tài sản dưới quyền quản lý (tính tới cuối tháng 6/2020, đề cập đến đà tăng vượt trội của cổ phiếu Trung Quốc như lý do để rút vốn. Chỉ số MSCI China đã leo dốc hơn 40% so với mức đáy tháng 3/2020 giữa lúc xuất hiện tín hiệu hồi phục kinh tế và những lời cổ vũ từ giới truyền thông Nhà nước.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã quay đầu giảm mạnh những phiên gần đây sau các động thái từ chính phủ nhằm hạ nhiệt thị trường.

'Bốc hơi' 700 tỷ USD, chứng khoán Trung Quốc chao đảo "Bốc hơi" 700 tỷ USD, chứng khoán Trung Quốc chao đảo

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo phiên thứ 3 liên tiếp và giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/7 khiến vốn hóa bốc hơi khoảng 700 tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước