Quỹ ETF nội vì sao kém hấp dẫn?

Trần Trang, Trường Chinh (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/12/2014 19:38 GMT+7

Tuy ra đời cách đây 3 tháng nhưng trên thực tế, cả hai hoạt động giao dịch của quỹ ETF đang giảm dần. Vậy vì sao lại có tình trạng này?

Quỹ ETF nội đầu tiên đã niêm yết trên sàn HSX tính đến nay đã được gần 3 tháng. Trên sàn, sản phẩm này có thể giao dịch như một cổ phiếu với mã chứng khoán là E1VFVN30. Ngoài sàn, chứng chỉ quỹ có thể dùng để hoán đổi lấy các cổ phiếu trong rổ VN30 và ngược lại.

Tháng 10/2014, lúc mới niêm yết, một phiên giao dịch của chứng chỉ quỹ E1VFVN30 có khoảng 230.000 chứng chỉ được chuyển nhượng. Thế nhưng, hiện tại đã giảm 7 lần khi chỉ có chưa đến 35.000 CC/phiên giao dịch. Thậm chí, 1 tháng nay, quỹ này cũng không có giao dịch hoán đổi ngoài sàn.

Một trong những lý do của hiện tượng này là đa phần các nhà đầu tư vẫn chưa hiểu rõ về quỹ ETF. Các nguyên nhân tiếp theo là thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, những yếu tố kỹ thuật, nghiệp vụ chứng khoán và môi trường pháp lý ở Việt Nam chưa hoàn thiện cho một sản phẩm rất mới như ETF.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước