Quý III: 2/3 số ngân hàng công bố báo cáo tài chính có nợ xấu gia tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/11/2017 06:20 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh mức tăng trưởng ấn tượng vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm, trong 16 ngân hàng công bố về kết quả kinh doanh thì có tới 2/3 ghi nhận nợ xấu gia tăng.

Ghi nhận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các ngân hàng cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết lợi nhuận đều đạt từ 80 - 100% kế hoạch đề ra cho năm nay. Đây là kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng có mức nợ xấu gia tăng.

Tín dụng đang gia tăng nhanh chóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Nợ xấu cũng đã có những chuyển biến nhất định. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nợ xấu đã giảm từ 4,09% xuống còn 3,7%. Tuy nhiên, giá trị khoản nợ lại gia tăng, thêm 5.000 tỷ đồng, chủ yếu là nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5.

Các ngân hàng quy mô nhỏ cũng đồng thời có tỷ lệ nợ xấu gia tăng mạnh nhất là Việt Á, NCB, TPbank, hơn 58% so với đầu năm.

Đáng chú ý, VPbank, ngân hàng cổ phần đang có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhất cũng nằm trong danh sách 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất.

Theo các chuyên gia, các ngân hàng cho vay nhiều hơn, quy mô nợ xấu cũng tăng theo là điều dễ hiểu.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn hệ thống đã tăng hơn 12% kể từ đầu năm và mục tiêu tăng trưởng trên 20% là có thể đạt được. Tuy nhiên, nợ xấu tính đến cuối quý III vẫn giữ tỷ lệ tương đương hồi đầu năm.

Thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng nợ xấu sau Nghị quyết 42 Thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng nợ xấu sau Nghị quyết 42

VTV.vn - Hơn 5.000 tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC thu hồi chỉ trong khoảng 1 tháng sau khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu có hiệu lực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước