Quyết tâm hoàn thành một số đoạn cao tốc Bắc - Nam vào năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 09:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh quyết tâm này của Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ khẳng định quyết tâm trong việc triển khai đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam trong thời gian ngắn nhất, đạt chất lượng cao nhất, không để công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Với một đất nước trải từ Bắc xuống Nam, việc chỉ mới có 223 km đường cao tốc đang được khai thác là con số quá ít nếu so với một số nước trong khu vực. Trước mắt, 11 dự án với tổng chiều dài 654 km sẽ được thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP.

"Còn rất nhiều việc phải làm" - Phó Thủ tướng khẳng định và nhấn mạnh mục tiêu phải triển khai nhanh, cơ bản hoàn thành vào năm 2020-2021. Muốn vậy, năm 2019 phải khởi công được một số đoạn, tuyến.

Không để giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam Không để giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam Dự án cao tốc Bắc - Nam sắp sơ tuyển nhà đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam sắp sơ tuyển nhà đầu tư Bộ trưởng Bộ GTVT: Dự án cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành đã bắt đầu triển khai Bộ trưởng Bộ GTVT: Dự án cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành đã bắt đầu triển khai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước