Reuters cảnh báo nạn vàng giả nhãn mác

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 09:39 GMT+7

Hệ thống xác nhận Sicpa Oasis được in hình trên một kilogam vàng tại nhà máy luyện kim Thụy Sĩ Metalor ở Marin gần Neuchatel, Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Một cuộc khủng hoảng giả nhãn mác đang âm thầm khuấy động ngành công nghiệp vàng thế giới. Tất cả đều bắt nguồn từ những thỏi vàng giả nhãn hiệu các hãng chế tác lớn.

Theo Reuters, trong 3 năm qua, 4 nhà chế tác vàng hàng đầu của Thụy Sỹ đã phát hiện một lượng lớn thỏi vàng giả mạo nhãn hiệu của mình, trị giá ít nhất 50 triệu USD.

Khác với những thỏi vàng giả chỉ được mạ vàng, dễ phát hiện, những thỏi vàng này đều là thật, có độ tinh khiết rất cao, riêng chỉ có nhãn mác là giả nơi sản xuất. Điều này khiến chúng rất khó bị phát hiện.

Đà tăng của giá vàng đã khiến hoạt động khai thác kim loại quý này bùng nổ. Tuy nhiên, nếu không được đóng nhãn bởi một nhà chế tác có uy tín, lượng vàng này sẽ bị bán với giá thấp hoặc đẩy vào thị trường chợ đen.

Lực tiêu thụ vàng tăng do thương chiến Mỹ - Trung Lực tiêu thụ vàng tăng do thương chiến Mỹ - Trung Giá vàng trong nước tăng 250.000 đồng/lượng Giá vàng trong nước tăng 250.000 đồng/lượng Lo sợ suy thoái đẩy giá vàng bật tăng trở lại Lo sợ suy thoái đẩy giá vàng bật tăng trở lại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước