Đa phần vụ kiện phòng vệ thương mại liên quan đến sắt thép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong số 78 vụ điều tra chống bán phá giá của Việt Nam, có 37 vụ liên quan đến sắt thép, chiếm gần 1/2 các loại hàng hóa.

Tiếp đó,​ mặt hàng dệt sợi và nông thủy sản cũng là hai mặt hàng bị kiện nhiều.

Số liệu thống kê của VCCI cũng cho thấy, khoảng 22% số vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam được khởi xướng bởi Mỹ, tiếp đó là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam mới chỉ là nguyên đơn 3 vụ kiện chống bán phá giá cũng là kiện các sản phẩm thép có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc).

VASEP: Sẽ nộp đơn kiện chống thuế bán phá giá cá tra trong tuần này VASEP: Sẽ nộp đơn kiện chống thuế bán phá giá cá tra trong tuần này Tôn màu Việt Nam bị Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 28,49 Tôn màu Việt Nam bị Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 28,49 Châu Âu điều tra sản phẩm thép nhập khẩu của Việt Nam Châu Âu điều tra sản phẩm thép nhập khẩu của Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước