SASCO đấu giá cổ phần lần đầu thành công

Huyền Trang-Thứ năm, ngày 18/09/2014 22:24 GMT+7

Ảnh: Vietstock

Sáng nay (18/9), Sở GDCK TP.HCM tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - SASCO.

Đây là phiên đấu giá cổ phần có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay và được giới đầu tư quan tâm khi lượng đặt mua cao gấp gần 5 lần lượng chào bán.

Toàn bộ 31,1 triệu cổ phần được chào bán tương đương 23,65% vốn điều lệ đã được các nhà đầu tư mua hết với giá trúng bình quân là 19.330 đồng/cổ phiếu, gần gấp đôi giá khởi điểm. Tổng số tiền thu về đạt hơn 601 tỷ đồng.

SASCO dự kiến sẽ bán thêm 23,6% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư chiến lược là 3 công ty liên quan đến Tập đoàn Imex Pan Pacific của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Còn một lượng cổ phần rất ít (khoảng 2%) được dành cho cán bộ công nhân viên của SASCO. Sau khi bán xong, vốn sở hữu của Nhà nước tại SASCO sẽ còn 51%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước