Sẽ sửa quy định về danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/06/2019 15:22 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đại diện Cục Chăn nuôi cho biết, quy định sẽ điều chỉnh về câu chữ để tránh gây hiểu lầm.

Liên quan tới Thông tư 02 của Bộ NNPTNT gây xôn xao dư luận thời gian qua với những quy định gây khó hiểu "lợn không được ăn cây chuối, bèo tây" hay "thỏ không được ăn cà rốt", Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phản hồi Cục Chăn nuôi về quy định danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu được phép lưu hành.

Trong đó, VCCI nhấn mạnh, pháp luật chỉ nên tập trung quy định những ngành nghề, hoạt động kinh doanh bị cấm, theo phương pháp "chọn bỏ", chứ không nên theo kiểu "chọn cho", quy định danh mục cho phép. Trả lời phóng viên, đại diện Cục Chăn nuôi cho biết cơ quan này đang tiến hành xin ý kiến các địa phương và sẽ tổng kết trong vài ngày tới. Theo đó, quy định sẽ điều chỉnh về câu chữ để tránh gây hiểu lầm bởi Cục khẳng định, chắc chắn không có chuyện cấm các hộ cho thỏ ăn cà rốt hay lợn ăn bèo tây hay cây chuối mà chỉ hướng tới quản lý chặt chất lượng sản phẩm các trường hợp hoạt động vì mục đích kinh doanh thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước