Sẽ thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tạ châu Âu)-Thứ hai, ngày 12/04/2021 10:16 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế đang chủ trì một cuộc đàm phán giữa 135 nước, đề xuất mức thuế tối thiểu cho các tập đoàn đa quốc gia ở mức 12,5%.

Báo chí châu Âu tuần qua có một số bài viết về nỗ lực thiết lập một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu chung cho toàn thế giới, nhằm ngăn các tập đoàn đa quốc gia trốn thuế. Từ vài năm trở lại đây, dự án quốc tế này đã có những bước tiến dài và có thể trở thành hiện thực ngay trong mùa hè năm nay.

Hà Lan là một trong 4 quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất thế giới nhờ tiếp tay cho các tập đoàn đa quốc gia trốn thuế. Hà Lan cùng với Luxembourg, Thụy Sỹ và Anh có trách nhiệm đối với gần 45% tổng số tiền trốn thuế trên toàn thế giới. 

Báo chí Hà Lan tuần qua đã không viết quá nhiều về nỗ lực xoá bỏ tình trạng các công ty đăng ký ở một nước thuế thấp rồi tiến hành hoạt động kinh doanh kiếm lời tại những nước khác nhưng không đóng thuế cho những nước đó.

Sẽ thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu - Ảnh 1.

Sẽ thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu chung toàn cầu. Ảnh minh họa - Reuters

Theo theo tờ Mặt trời 24h của Italy, năm 2020, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế công bố báo cáo khẳng định cách trốn thuế trên gây thiệt hại 427 tỷ USD mỗi năm.

Báo cáo nhấn mạnh, nước Pháp thất thu khoảng 20 tỷ USD/năm, tương đương 3% tổng thu thuế quốc gia của nước Pháp. Nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là các quốc gia nghèo và đang phát triển. Sudan hay Cộng hòa Trung Phi thiệt hại đến hơn 1/4 tổng thu thuế quốc gia do thủ đoạn này của các tập đoàn đa quốc gia.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế đang chủ trì một cuộc đàm phán giữa 135 nước, đề xuất mức thuế tối thiểu cho các tập đoàn đa quốc gia ở mức 12,5%. 

Tờ Der Standard ra tại Áo tuần trước viết: "Áp đặt mức thuế tối thiểu sẽ làm giảm cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia. Thay vì thu hút các công ty thông qua thuế suất thấp, các nước sẽ phải dựa vào các biện pháp khuyến khích cổ điển và thực chất như tạo dựng cơ sở hạ tầng tốt cho doanh nghiệp tới đầu tư".

Sẽ thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu - Ảnh 2.

Theo tờ Le Figaro của Pháp, dự án thuế toàn cầu dựa trên 2 trụ cột.

Theo tờ Le Figaro của Pháp, dự án thuế toàn cầu dựa trên 2 trụ cột. Thứ nhất là chia sẻ công bằng các khoản thuế thu được giữa quốc gia nơi công ty đặt trụ sở và quốc gia nơi công ty thu được lợi nhuận từ thị trường.

Bài báo giải thích, việc nộp thuế sẽ không còn dựa vào nơi đăng ký doanh nghiệp, mà sẽ phụ thuộc vào mức độ hoạt động và doanh thu đạt được ở mỗi quốc gia. Chỉ riêng việc buộc các công ty kiếm lãi ở đâu thì phải đóng thuế ở đó sẽ mang lại cho các nước khoảng 80 tỷ USD/năm.

Trụ cột thứ hai của dự án thuế toàn cầu là xác lập mức thuế tối thiểu chung cho toàn thế giới, biện pháp này sẽ mang về cho các nước thêm mỗi năm 100 tỷ USD. Dự án có thể thành hiện thực trước cuối tháng 6 do Quỹ Tiền tệ quốc tế và nhóm 20 cường quốc kinh tế ủng hộ, các nước lớn trong đó có Đức, Pháp và Mỹ đều tán đồng.

Nhận tiền từ YouTube, Google mà trốn nghĩa vụ thuế có thể bị khởi tố Nhận tiền từ YouTube, Google mà trốn nghĩa vụ thuế có thể bị khởi tố

VTV.vn - Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh TMĐT, cơ quan thuế sẽ tổ chức rà soát các trường hợp có doanh thu lớn, trường hợp gian lận có thể bị khởi tố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước