SEA Games 31: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 07/05/2022 13:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/5, SEA Games 31 sẽ khai mạc. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch Việt quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thời điểm này thì rất nhiều những sản phẩm du lịch, các loại hình dịch vụ liên quan đến sự kiện này cũng đã được chuẩn bị.

Những hình ảnh của tour đạp xe mang tên "Dấu chân làng cổ Bát Tràng" đã được giới thiệu tại Hà Nội. Đây chính là một trong những sản phẩm du lịch được xây dựng để phục vụ cho du khách đến Việt Nam trong dịp SEA Games 31 sắp tới. Sự kiện thể thao lớn lần này không chỉ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội mà còn 12 tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Tận dụng cơ hội lớn này, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã tung ra các tour du lịch đặc biệt để tham quan, cổ vũ cho SEA Games 31.

Ước tính, SEA Games 31 sẽ thu hút gần 1 vạn vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức từ các quốc gia trong khối ASEAN tham dự. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn người sẽ đến Hà Nội để cổ động, tham quan. Đây được xem là nguồn khách du lịch rất tiềm năng, có thể mang lại doanh thu đáng kể cho ngành du lịch nước nhà. Chỉ riêng các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế đã sử dụng 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng nghỉ. Ngay lập tức, các tour du lịch đã được xây dựng để thu hút du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao, trong đó phải kể đến như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 9 - 10 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế. Ước tính tổng nguồn thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,8 - 35,8 nghìn tỷ đồng. Du lịch SEA Games 31 được cho là một trong những dịp quan trọng để Hà Nội và các địa phương khác tăng thêm nguồn thu từ lĩnh vực du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước