Sinh viên Trung Quốc đổ xô phẫu thuật thẩm mỹ để tìm việc làm

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 06:10 GMT+7

VTV.vn - Số hồ sơ đăng ký phẫu thuật thẩm mỹ tăng 200% so với bình thường khi đến mùa tốt nghiệp, phần lớn là nữ sinh với các dạng tiểu phẫu như tiêm botox hay chỉnh sửa đơn giản.

Bằng tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều kinh nghiệm công việc hay hội tụ các kỹ năng mềm là những yếu tố được nhiều người coi là cần thiết để các bạn sinh viên ra trường có thể tìm được một công việc mơ ước.

Tuy nhiên, giới sinh viên Trung Quốc cho rằng còn một yếu tố có thể giúp họ tỏa sáng hơn những ứng viên khác trong các vòng thi sát hạch việc làm chính là vẻ bề ngoài. Chính vì vậy, sinh viên Trung Quốc hiện đang có xu hướng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng ghi thêm điểm trong mắt các nhà tuyển dụng.

Theo thống kê, khi mùa tốt nghiệp đến, nhiều phòng khám và bệnh viện tại Trung Quốc tiếp nhận một lượng lớn hồ sơ đăng ký phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi thanh thiếu niên, phần lớn là nữ sinh, tăng hơn 200% so với bình thường.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ và Chỉnh hình Trung Quốc cho biết hiện có gần 4 triệu người dưới 30 tuổi ở nước này làm đẹp bằng dao kéo. Chi phí mỗi ca dao động từ 5.000 - 10.000 Nhân dân tệ, tương đương 16,5- 33 triệu VND.

Có nên phẫu thuật thẩm mỹ? Có nên phẫu thuật thẩm mỹ? Hàn Quốc gia hạn chương trình hoàn thuế với du khách làm thẩm mỹ Hàn Quốc gia hạn chương trình hoàn thuế với du khách làm thẩm mỹ Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước