Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, Mỹ đón làn sóng thất nghiệp mới

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 10/01/2021 16:08 GMT+7

Mỹ đã mất 140.000 việc làm trong tháng 12/2020. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Tháng 12/2020, tốc độ phục hồi của thị trường việc làm Mỹ bị chững lại do số lượng ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng vọt.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ, nước này đã mất 140.000 việc làm trong tháng 12/2020, giảm đáng kể sau khi thêm được 245.000 việc làm trong tháng 11.

Cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,7%, tương đương 10,7 triệu người, cao gần gấp đôi so với hồi tháng 2 trước khi COVID-19 bùng phát ở Mỹ.

Trong ngành dịch vụ ăn uống, khoảng 372.000 người bị mất việc làm, bù trừ mức tăng trong các lĩnh vực khác, do các ca nhiễm COVID-19 và tử vong tăng mạnh.

Trong tuần cuối cùng của năm 2020, số người phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ không thay đổi so với tuần trước đó, ở mức 787.000 người.

Số việc làm mất đi trong tháng cuối cùng của năm 2020 phản ánh tác động của tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 trong thời gian qua, cũng như những nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan.

Chính phủ Mỹ phải siết chặt các biện pháp hạn chế do số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt và số ca tử vong ở mức cao nhất với khoảng 4.000 ca/ngày khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Trong tháng 12/2020, số việc làm trong lĩnh vực này đã giảm 498.000.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, Mỹ đón làn sóng thất nghiệp mới - Ảnh 1.

Số việc làm mất đi trong tháng cuối cùng của năm 2020 phản ánh tác động của tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 trong thời gian qua ở Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Sau nhiều tháng tranh cãi, Quốc hội đã thông qua gói kích thích 900 tỷ USD vào tháng 12 nhưng việc cứu trợ đến quá muộn đối với nhiều người.

Cuộc khủng hoảng đã khiến hàng triệu người Mỹ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và vô gia cư. Trong khi các nhân viên văn phòng bảo hiểm thất nghiệp trên khắp đất nước phải vật lộn để theo kịp số lượng yêu cầu bồi thường khổng lồ do thất nghiệp.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 2/1 vừa qua, bên cạnh những người nộp đơn xin trợ cấp thông thường, gần 162.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp theo chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp do đại dịch (PUA), dành cho những lao động không đủ điều kiện nhận trợ cấp của chính phủ. Con số này thấp hơn nhiều so với mức của những tuần trước.

Tuy nhiên, chương trình PUA đã hết hiệu lực trong thời gian Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Donald Trump bế tắc trong việc đàm phán gia hạn chương trình này cùng với các khoản viện trợ khác.

Giới chuyên gia cho rằng, số đơn xin trợ cấp theo PUA có thể tăng lên trong tuần tới khi Tổng thống Trump ký gia hạn chương trình này sau đó.

Kinh tế Mỹ 2020: Cú sốc thất nghiệp và các gói kích thích kỷ lục Kinh tế Mỹ 2020: Cú sốc thất nghiệp và các gói kích thích kỷ lục

VTV.vn - Hầu hết giới phân tích nhìn nhận năm 2020 là một năm chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Cơn lốc từ dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới mọi ngành nghề tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước