Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp gần trở lại mức trước đại dịch

TTXVN-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 07:34 GMT+7

Người Mỹ xếp hàng chờ báo tình trạng thất nghiệp tại Trung tâm Lực lượng lao động Arkansas thuộc thành phố bang Arkansas, Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã giảm xuống gần đến mức trước đại dịch COVID-19.

Bộ Lao động Mỹ ngày 18/11 công bố báo cáo cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 13/11, số người xin trợ cấp thất nghiệp là 268.000 người. Con số này chỉ cao hơn một chút so với 256.000 người vào tháng 3/2020.

Mức giảm mạnh nhất ở bang Kentucky, do nhân viên trong ngành ô tô đã trở lại các nhà máy làm việc sau một thời gian tạm nghỉ do tình trạng thiếu linh kiện bán dẫn toàn cầu. Con số giảm lớn cũng được ghi nhận ở các bang Michigan, Tennessee và Ohio, nơi có nhiều nhà máy sản xuất ô tô. Riêng tại bang California, số người xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng nhẹ trong tuần qua.

Chuyên gia kinh tế trưởng của PNC Financial tại Pittsburgh (bang Pennsylvania), ông Gus Faucher, nhận định nhu cầu lao động đang rất mạnh và nguồn cung lao động đang thiếu, vì vậy số người thất nghiệp đã rất thấp.

Nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi sau một mùa Hè tạm chững lại do làn sóng lây nhiễm biến thể Delta ở nước này. Sự cải thiện tiếp tục thể hiện qua các dữ liệu khác cho thấy các hoạt động kinh tế đang tăng trở lại vào đầu quý IV, sau khi quý III chứng kiến GDP tăng trưởng chậm nhất trong vòng hơn một năm.

Người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cần làm gì? Người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cần làm gì?

VTV.vn - Sau ngày 30/11/2021, người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ cần chủ động đi làm thủ tục như trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước